Tảng đá 137 tấn tất cả mọi người có thể đẩy nhúc nhích

Tại Pháp có một tảng đá khổng lồ kỳ lạ nặng tới 137 tấn nhưng tất cả mọi người đều có thể đẩy nó nhúc nhích.
Chú thích ảnh
Tảng đá 137 tấn tại rừng Huelgoat. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết nếu đẩy đúng vị trí, tảng đá 137 tấn sẽ chuyển động. Tảng đá này đã trở thành yếu tố thu hút khách du lịch đến rừng Huelgoat tại dãy núi Arrée của Pháp trong nhiều năm qua.

Dưới đây là đoạn video cho thấy một người đàn ông đã thành công di chuyển tảng đá dài 7 m này (nguồn: Daily Mail).

Viện Vật lý ở London (Anh) lý giải về hiện tượng lạ của tảng đá: “Giả sử rằng tảng đá nằm trên một khu vực tương đối nhỏ, bạn có thể nghĩ về nó thành hai phần. Một nửa ở bên trái của điểm xoay và một nửa ở bên phải. Mỗi bên đều muốn quay tảng đá về hướng của mình. Tuy nhiên, khối lượng lượng ở hai bên của trục phân bố theo cách khiến cho hiệu ứng quay theo chiều kim đồng hồ cân bằng với hiệu ứng quay ngược chiều kim đồng hồ. Đây là những gì xảy ra trên bập bênh. Hai người ngồi ở hai đầu của bập bênh và nó hoàn toàn cân bằng. Tuy nhiên, chỉ cần một cú đẩy nhẹ để dẫn đến chuyển động”.

Tuy nhiên, Viện Vật lý ở London khẳng định cần có thêm kiểm nghiệm để có kết luận về nguyên nhân khiến tảng đá nhúc nhích.

Chú thích ảnh
Tảng đá hình nấm tại rừng Huelgoat. Ảnh: Daily Mail

Ngoài tảng đá 137 tấn, rừng Huelgoat còn nổi tiếng với khối đá Le Champignon có vẻ ngoài tựa như cây nắm khổng lồ. Gần đó còn có Virgin’s House nơi du khách có thể quan sát các hòn đá hình dáng như chiếc ô, dĩa, cái nồi…

Du khách có thể chọn đến Huelgoat qua sân bay Brest, vốn cách khu rừng này chỉ một giờ lái xe. Ngoài ra, họ còn có thể bắt xe buýt từ xã Morlaix đến rừng Huelgoat.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.