Tăng cường xử lý vi phạm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Theo đó, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ được thông suốt, an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông vừa có kế hoạch yêu cầu Cảnh sát giao thông 63 địa phương tăng cường lực lượng, trang thiết bị tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”.

Theo đó, trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi giao tiếp với nhân dân và bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Cục Cảnh sát giao thông vừa có kế hoạch yêu cầu Cảnh sát giao thông 63 địa phương tăng cường lực lượng xử lý vi phạm và tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,  trật tự xã hội dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: TTXVN

Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”; phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong cả nước; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ được thông suốt, an toàn; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học cho học sinh, sinh viên và công chức, viên chức ngành giáo dục; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng các trường học, triển khai mô hình “cổng trường an toàn”…

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; vận động người dân thông tin kịp thời cho lực lượng Cảnh sát giao thông các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách, như: Đón, trả khách sai quy định; chở quá số người quy định; xe dù, bến cóc, xe chạy tuyến cố định trá hình xe hợp đồng...

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, trực chiến và ứng trực theo quy định, sẵn sàng huy động khi có lệnh của cấp trên, không để bị động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới, tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án điều tiết, phân luồng để phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, để tất cả mọi người dân đều có một kỳ nghỉ an toàn, vui tươi, lành mạnh bên người thân và gia đình.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 30/8/2019 đến hết ngày 30/9/2019.

Vân – Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.