Tăng cường vận động nông dân thực hiện chính sách tôn giáo

Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện chương trình phối hợp vận động nông dân thực hiện các chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước giai đoạn 1999 – 2011 đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 29/9, tại Hà Nội.

Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện chương trình phối hợp vận động nông dân thực hiện các chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước giai đoạn 1999 – 2011 đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 29/9, tại Hà Nội.

Cùng với nông dân cả nước, hội viên, nông dân là tín đồ tôn giáo đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, liên kết, giúp đỡ nhau về vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, cùng nhau xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, gìn giữ an ninh, quốc phòng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trên 1 triệu lượt hộ hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo đã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội vùng có đạo đã mở được 45.000 lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ cho trên 3 triệu lượt hội viên, nông dân về lĩnh vực chuyển giao kiến thức, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa giống mới vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ, nâng cao hiệu quả cây trồng, vật nuôi; xây dựng gần 200.000 mô hình trình diễn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản…

Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.