Tăng cường tuyển dụng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số

Các doanh nghiệp (DN) trồng cây cao su trên diện tích rừng nghèo chuyển đổi ở địa bàn Gia Lai đã cam kết trong quý I năm 2013 sẽ tiếp nhận hơn 3.000 lao động dài hạn vào làm công nhân.

Các doanh nghiệp (DN) trồng cây cao su trên diện tích rừng nghèo chuyển đổi ở địa bàn Gia Lai đã cam kết trong quý I năm 2013 sẽ tiếp nhận hơn 3.000 lao động dài hạn vào làm công nhân.

Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 2.600 người, nâng tổng số lao động được tuyển dụng dài hạn trong vòng 4 năm qua lên 5.600 người, đảm bảo đủ định mức giao khoán quản lý cho 5 ha/người. Các DN cũng cam kết tiếp tục đầu tư 41,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng dự án, góp phần giải quyết khó khăn về đời sống cho người dân tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội.


Từ năm 2008 đến nay, thực hiện chủ trương chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, các DN đã khai hoang trồng mới 28.500 ha cao su, nhưng có đến hơn 15.000 ha chỉ sử dụng lao động thời vụ để chăm sóc vườn cây hàng năm, chứ chưa tuyển dụng được lao động dài hạn (thiếu khoảng 3.000 lao động). Một trong những nguyên nhân chính là lao động người dân tộc thiểu số không muốn rời buôn làng để đi xa làm công nhân, hơn nữa việc làm còn quá mới mẻ so với nương rẫy truyền thống. Ngược lại, các DN vẫn chưa "mặn mà" với việc tuyển dụng lao động là đồng bào dân tộc tại chỗ bởi năng suất lao động thấp, không đáp ứng được yêu cầu công việc.


Trên cơ sở cam kết thực hiện tiếp nhận lao động tại chỗ vào làm công nhân, các DN có phương án đào tạo nghề và chăm lo đến đời sống của người lao động khi họ rời buôn làng. Công ty TNHH MTV cao su Chưprông là một trong những đơn vị hàng tuần bố trí xe đưa đón công nhân ở các buôn làng đến địa điểm trồng mới cao su cách xa 40 km. Trong tháng, lao động được nghỉ 3 - 4 ngày để về thăm gia đình.

Văn Thông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.