Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng

Ngày 5/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” (Dự án 174).

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Trung tướng Vũ Hải Sản trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng đại diện một số tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 174. Ảnh: Anh Khôi/vdi.org.vn

Dự án 174 là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai trò xung kích của trí thức trẻ tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu kinh tế quốc phòng.

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư quy định về tổ chức, quản lý điều hành thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo các quân khu, binh đoàn và Đoàn Kinh tế quốc phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò xung kích, tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế quốc phòng.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã tuyển dụng 5 đợt, thu hút 2.648 lượt đội viên, mỗi đợt có thời hạn 2 năm. Số trí thức trẻ được tuyển dụng đều có trình độ, năng lực, cơ cấu ngành, nghề phù hợp, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các hoạt động của Dự án đã đi vào nền nếp, huy động, phát huy và tăng cường nguồn trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, đem lại lợi ích thiết thực cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Kết quả hoạt động của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên địa bàn các khu kinh tế quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.

Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện trong Dự án 174 là trong 10 năm qua đã tích cực tham gia củng cố 74 chi bộ, 821 tổ chức, đoàn thể ở địa phương; phủ xanh hơn 26.000 ha đất trống, đồi trọc; hướng dẫn nhân dân kỹ thuật canh tác với diện tích 4.200 ha lúa; hơn 5.000 ha ngô lai; cải tạo, xây dựng 54 ha ao nuôi cá, xây dựng 37.000 ha ao cá thanh niên; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc cho 257.000 hộ dân và cải tạo hàng nghìn héc ta đất hoang hóa đưa vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Các trí thức trẻ tình nguyện đã tích cực tham gia giúp chính quyền và nhân dân địa phương nhiều công trình, phần việc trong quá trình xây dựng nông thôn mới: xây dựng, sửa chữa 438 km đường giao thông; cải tạo, kiên cố hóa 355 km kênh mương... góp phần hình thành nhiều mô hình thôn, bản kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững ở các địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng trí thức trẻ đã có những bước trưởng thành cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, tác phong công tác cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Dự án 174 cũng như thành tích mà các trí thức trẻ tình nguyện đạt được thời gian qua, Trung tướng Vũ Hải Sản đánh giá: Dự án 174 đã góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tri thức trẻ tham gia sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu kinh tế quốc phòng. Bộ Quốc phòng xác định đây là một trong những nội dung quan trọng liên quan đến nguồn lực, đến con người, do đó đã có nhiều thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quan tâm tới việc tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng; thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho trí thức trẻ tình nguyện; quan tâm, có chế độ đãi ngộ và chính sách phù hợp, thu hút trí thức trẻ tham gia Dự án; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.