Tăng cường trấn áp tội phạm liên quan hoạt động cho vay nặng lãi

Trong thời gian qua, một số vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê đã xảy ra tại tỉnh Bình Thuận… tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Tờ rơi, quảng cáo ghi các thông tin cho vay tiền. Ảnh: baobinhthuan.vn

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận phải "mạnh tay" triệt phá, chấm dứt loại tội phạm này trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, tình trạng cho vay nặng lãi diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh. Thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi là in tờ rơi, quảng cáo ghi các thông tin cho vay tiền nhanh gọn, không cần thế chấp, phát hoặc dán tại các địa điểm công cộng như tường rào, trụ điện... Khi đến vay tiền, người dân chỉ cần đưa bản photo chứng minh nhân dân, hộ khấu, giấy phép lái xe... Sau đó, các đối tượng sẽ tiến hành làm hợp đồng vay mượn, trả góp, trong đó có kèm theo lãi suất nhưng không quá mức lãi suất mà pháp luật quy định. Hợp đồng này có chữ ký của người vay tiền nhưng nhóm các đối tượng cho vay sẽ giữ hợp đồng mà không đưa cho người vay.

Theo nhận định của Công an tỉnh Bình Thuận, đây là thủ đoạn phổ biến và rất nguy hiểm. Khi đến hạn, người cho vay sẽ cử nhân viên đến thu tiền lãi. Thế nhưng khi người vay có tiền muốn trả số tiền gốc, nhân viên lại tìm mọi thủ đoạn không cho người vay gặp chủ cho vay hòng kéo dài thời gian trả lãi. Ngoài ra, một số trường hợp cần tiền kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, thua tiền đánh bạc... sẵn sàng "vay nóng" hoặc mượn tiền trả góp theo ngày (với lãi suất 15-30%/tháng). Nếu không trả đủ lãi, họ sẽ cộng số lãi này vào tiền gốc. Cứ như vậy, số tiền nợ càng nhiều, đến khi người vay không còn khả năng chi trả, các đối tượng cho vay tiền sẽ đe dọa hành hung, bắt cóc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa người thân của người vay nợ nhằm tạo sức ép buộc phải bán nhà cửa, tài sản trả nợ.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 130 đối tượng từ các tỉnh, thành phía Bắc vào (chủ yếu là Hải Phòng, Nam Định…) tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi; trong đó, thành phố Phan Thiết có 82 đối tượng, thị xã La Gi có 26 đối tượng, huyện Tuy Phong 10 đối tượng, các huyện: Bắc Bình, Đức Linh và Tánh Linh mỗi địa phương có 4 đối tượng. Ngày 18/10/2018, lực lượng Công an thành phố Phan Thiết đã bắt được hai nhóm với 6 đối tượng đang đi thu tiền cho vay nặng lãi.

Chú thích ảnh
Xịt sơn nhà người thân của một nạn nhân để đe dọa đòi nợ trên địa bàn phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Ảnh: baobinhthuan.vn

Để thực hiện đạt kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan đến các vụ cho vay nặng lãi,  đòi nợ thuê trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch chỉ đạo tập trung đấu tranh, giải quyết triệt để các băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là vào thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; cung cấp số điện thoại đường dây nóng để  người dân liên hệ khi có thông tin tố giác liên quan đến liên quan đến loại tội phạm này; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động in ấn, xuất bản, tại các cơ sở photocopy, in quảng cáo… không để các đối tượng lợi dụng để in, phát tán các tờ rơi phục vụ hoạt động cho vay nặng lãi.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND  các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng thu gom, gỡ các tờ rơi, giấy quảng cáo dán trên trụ điện, cột đèn giao thông, vách tường… tại các nơi công cộng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Khi phát hiện tổ chức hoặc cá nhân có hành vi phát tờ rơi, treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên trụ điện, cột đèn giao thông…, cơ quan chức năng cần tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.