Tăng cường tổ, chốt tại các khu vực trọng điểm về xuất, nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới gia tăng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang khẩn trương rà soát, bố trí tăng cường các tổ, chốt trên các khu vực xung yếu, trọng điểm về xuất, nhập cảnh trái phép; tổ chức đấu tranh hiệu quả với các đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới thuộc địa phận quản lý. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến Việt Nam - Trung Quốc, từ đầu năm 2021 đến nay đã chủ trì bắt giữ 1.801 vụ/14.086 người xuất, nhập cảnh trái phép và 110 đối tượng tổ chức môi giới.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, duy trì các tổ, chốt; phối hợp, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; bám sát thực tiễn biên giới, tình hình dịch COVID-19, tăng cường lực lượng cho các địa bàn trọng điểm, chủ động các phương án đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới, an ninh trật tự được giữ vững. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã xác lập đấu tranh các chuyên án, vụ án triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép...

Theo Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, song song với việc khẩn trương rà soát, bố trí tăng cường các tổ, chốt trên các khu vực xung yếu, trọng điểm về xuất, nhập cảnh trái phép, tổ chức đấu tranh hiệu quả với các đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tham mưu cho chính quyền địa phương phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, chống xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tại tổ, chốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động dài ngày của bộ đội.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng chỉ đạo Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng thông báo tổng hợp và báo cáo với cấp trên về nhu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật của các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới để kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới. Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng tổng hợp và đề xuất nhu cầu kiên cố hóa các tổ, chốt trên tuyến biên giới...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.