Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Hungary

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Xã hội Hungary (MSZP) do Chủ tịch Đảng Komjáthi Imre làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Chủ tịch Komjáthi Imre, Đảng Xã hội Hungary (MSZP). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại hội đàm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn nhằm nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng và thể hiện sự coi trọng của Đảng Xã hội Hungary đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ giữa hai Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với Hungary nói chung và với các chính đảng ở Hungary nói riêng, trong đó có MSZP. Chuyến thăm của Chủ tịch Đảng Komjáthi Imre là dịp để hai bên trao đổi các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và MSZP, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hai nước, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Hungary.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Lại Xuân Môn, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ với các chính đảng trên thế giới, đặc biệt là các đảng cộng sản và đảng có quan điểm tiến bộ. Quan hệ đối ngoại của Đảng được thực hiện chủ động, có trọng tâm, trọng điểm và mang lại nhiều kết quả tích cực. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hơn 200 chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó hơn 60 đảng cầm quyền, hơn 20 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính và khoảng 90 đảng cộng sản.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì hội đàm với Đoàn Đảng Xã hội Hungary (MSZP) do Chủ tịch Komjáthi Imre. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hợp tác quốc tế trong công tác Đảng góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế, tạo thuận lợi để bảo vệ lợi ích quốc gia, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước và học tập, tiếp thu kinh nghiệm quản trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội từ bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp xã, cấp tỉnh và đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026, ông Lại Xuân Môn cho biết, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Komjáti Imre ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước; khẳng định MSZP cũng như tất cả các chính đảng của Hungary thống nhất và ủng hộ Chính phủ Hungary phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt chặt chẽ và thực chất với Việt Nam.

Hai bên thống nhất ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Hungary trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.