Tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia

Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đối với Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 biểu dương, khen ngợi tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp tích cực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150).

Phó Thủ tướng biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo và các ý kiến trong Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính khoảng 600 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin, tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh); ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước; trọng tâm là địa bàn trong nước, khu vực trọng điểm có nhiều hài cốt liệt sĩ; triển khai Dự án rà phá bom mìn, vật cản nổ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các địa bàn trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, triển khai vận hành trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; mở rộng hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan….

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp, như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế... Năm 2019, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 1.625 hài cốt liệt sĩ (trong nước: 591 hài cốt; Lào: 239; Campuchia: 795); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng 121 liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính 31 liệt sĩ…

Chú thích ảnh
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 các cấp; cấp ủy, chính quyền, địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm có nhiều hài cốt liệt sĩ; tích cực triển khai tìm kiếm quy tập ở Lào, Campuchia. Thực hiện việc di chuyển, đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm quy tâp hài cốt liệt sĩ trái quy định…

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.