Tăng cường thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Chiều 18/5, tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, làm Trưởng Đoàn, đã tổ chức cuộc họp công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Đoàn Kiểm tra, trong thời gian qua Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tăng cường chỉ đạo Viện Kiểm sát các cấp tích cực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế thì ngoài việc bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật, công tác thu hồi tài sản cũng được chú trọng. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra kịp thời xác minh, áp dụng các biện pháp thu, giữ, kê biên, phong tỏa tài sản theo quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn đối tượng chuyển nhượng, tẩu tán, che giấu, hợp pháp hóa tài sản, nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngoài việc áp dụng các biện pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát các cấp tích cực phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án trong việc vận động, động viên, thuyết phục các đối tượng phạm tội và người thân tự nguyện giao nộp tiền, tài sản, khắc phục thiệt hại đã gây ra để được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đây được coi là biện pháp thu hồi hiệu quả. Số tiền các bị can, bị cáo tự nguyện khắc phục trong quá trình điều tra giải quyết vụ án là 2.371 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng số tiền đã thu hồi, nhiều vụ án được bị can, bị cáo tự nguyện giao nộp 100% tài sản đã chiếm đoạt.

Tuy nhiên, báo cáo của Đoàn công tác nêu rõ, trong một số vụ, Viện Kiểm sát chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, không phát hiện, kiến nghị, kháng nghị kịp thời những vi phạm, sai sót của cơ quan điều tra, dẫn đến cơ quan thi hành án dân sự không thi hành được do việc kê biên không chính xác, chủ yếu liên quan đến tài sản là bất động sản (vụ Phạm Công Danh, Châu Thị Thu Nga, Huỳnh Thị Huyền Như...). Một số Viện Kiểm sát chưa phối hợp tốt với cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên, phong tỏa dẫn đến hiệu quả thu hồi tài sản chưa cao. Trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế, việc phối hợp với cơ quan điều tra xử lý vật chứng chưa tốt...

Từ những bất cập này, Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các nguồn tin liên quan đến kinh tế, tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo Viện Kiểm sát các cấp tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, các cơ quan liên quan vận động, động viên, thuyết phục các đối tượng phạm tội, người thân tự nguyện giao nộp, khắc phục thiệt hại để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, tiếp tục coi đây là biện pháp thu hồi hiệu quả tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các thành viên Đoàn công tác nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại Hội nghị để đưa vào Báo cáo chính thức của Đoàn, khẩn trương hoàn chỉnh, trình Trưởng Đoàn ký gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đúng thời hạn. Phó Thủ tướng yêu cầu, sau khi báo cáo chính thức được ban hành, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm những vấn đề nêu trong báo cáo; chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động tham mưu, có giải pháp triệt để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.