Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” đã diễn ra chiều 24/8, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý; các bộ, ngành, địa phương để xây dựng Báo cáo tổng kết, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, tọa đàm với các nội dung bám sát yêu cầu tổng kết Chỉ thị, cũng như thực tiễn, bối cảnh mới đặt ra.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về một số nội dung chủ yếu như: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân khách quan, chủ quan, phản ánh chính xác thực tiễn; làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; phân tích về bối cảnh mới đặt ra, cả bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước, dự báo xu thế phát triển, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động...

Bên cạnh đó, cho ý kiến một số vấn đề cụ thể như: Đào tạo lao động; hài hòa các mối quan hệ lao động; quyền lợi các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề hội nhập quốc tế, các cam kết với quốc tế; đánh giá trình độ lao động của nước ta, năng suất lao động, chất lượng lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đã báo cáo tóm tắt về một số vấn đề lớn liên quan đến việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết, tập trung vào một số nội dung như: Phân tích tình hình thực tế về lao động làm việc ở nước ngoài, công tác đào tạo chuyên môn, tay nghề, tăng thu nhập cho người lao động; tình hình các thị trường trên thế giới; bảo hộ lao động làm việc ở nước ngoài…

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An trình bày báo cáo tóm tắt về một số vấn đề lớn liên quan đến việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW. Ảnh: CTV

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cảm ơn các đại biểu đã tích cực đóng góp những ý kiến sâu sắc; bám sát theo tinh thần của Chỉ thị 16-CT/TW, góp ý vào dự thảo báo cáo về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung; phân tích tồn tại, hạn chế, các vấn đề trong bối cảnh mới... nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết đạt chất lượng tốt nhất.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các đại biểu; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo và các văn bản khác để đảm bảo chất lượng công tác tổng kết Chỉ thị trình Ban Bí thư theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.