Tăng cường sự kiện mang tính thực tiễn vào các bài giảng chính trị

Ngày 6/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn mức 1.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu tập thể nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy về chính trị, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự kiện mang tính thực tiễn vào các bài giảng để phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2026. Đội ngũ giảng viên nhà trường tăng cường nghiên cứu, trau dồi kỹ năng chuyên môn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trường tiếp tục tham mưu, phối hợp các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách, công tác trọng tâm như xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực, Trung tâm Logistics, Trung tâm đổi mới sáng tạo…

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (thứ 2, từ phải sang) trao Quyết định công nhận Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn mức 1.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, Trường Chính trị thành phố cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng thành phố Đà Nẵng thực sự trở thành đầu tàu phát triển của khu vực miền Trung và cả nước.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2024, thành phố nhận được nhiều sự quan tâm của Trung ương, được ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới. Việc Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng được công nhận đạt chuẩn mức 1 cũng là niềm vinh dự, tự hào, đóng góp cho thành tích chung của toàn Đảng bộ thành phố trong năm 2024.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên cần tiếp tục tập trung, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn mức 2 trong quý I/2026 và đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng thông tin, sau nhiều năm nỗ lực xây dựng Trường đạt chuẩn mức 1, đến nay tập thể lãnh đạo, giảng viên, nhân viên trường thực hiện đạt 6 nhóm tiêu chí, 55 chỉ tiêu, trong đó 11 chỉ tiêu vượt chuẩn, về đích sớm 1 năm so với dự kiến. Trường thường xuyên phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nhóm nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đơn vị tăng cường phối hợp với các Ban Đảng, ngành thành phố trong tham mưu xây dựng văn bản lãnh đạo, điều hành vì mục tiêu nâng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Đồng thời phối hợp Ban Thường vụ cấp ủy cấp quận, huyện trong tổ chức quản lý học viên và sử dụng kết quả học tập; tăng cường phối hợp nội dung “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…

Tin, ảnh: Quốc Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.