Tăng cường quản lý hồ đập trước diễn biến bất thường của thời tiết

Chiều 13/8, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về các nội dung trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai từ đầu năm đến nay cũng như một số vấn đề liên quan đến an toàn hồ đập thủy điện sau cơn mưa lũ từ ngày 6 – 11/8 vừa qua.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông khẳng định, từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan. Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương trong tỉnh liên tục nhiều tháng trong mùa mưa 2018. Mùa khô năm 2018 - 2019 lại ghi nhận một đợt nắng hạn kéo dài tại các huyện phía Bắc của tỉnh. Đầu mùa mưa năm 2019, Đắk Nông tiếp tục ghi nhận tình trạng dông lốc, lốc xoáy xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Đợt mưa lũ bất thường kéo dài từ ngày 6 - 11/8 vừa qua đã gây ngập lụt, sạt lở đường sá, công trình thủy điện, thủy lợi, hư hại nhà cửa, hàng nghìn héc-ta cây trồng của người dân. Tổng thiệt hại lên đến gần 200 tỉ đồng. Đặc biệt, đợt mưa lũ cũng làm 5 người chết, trong đó có 4 người tại huyện Đắk R’Lấpm- địa phương bị thiệt hại nặng nhất.

Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, một số khu vực của tỉnh Đắk Nông vẫn còn tình trạng hạn hán cục bộ. Một đợt mưa lũ bất thường, trên quy mô lớn đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, Đắk Nông là tỉnh có địa bàn rộng, phức tạp, địa hình chia cắt, thời tiết được “phân vùng” thành hai khu vực khá rõ. Khu vực phía Bắc của tỉnh có lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.600 mm, nhưng các huyện, thị khu vực phía Nam thường xuyên ghi nhận lượng mưa mỗi năm khoảng 2.900 - 3.000 mm, tức cao gấp 1,5 lần.

Mong muốn của tỉnh Đắk Nông là các ngành chức năng của Trung ương hỗ trợ tỉnh nhiều hơn về cơ sở vật chất phục vụ công tác cảnh báo, dự báo thời tiết; Bộ Công thương hỗ trợ tỉnh trong việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hồ đập thủy điện theo phân cấp bởi thời tiết ngày càng phức tạp, bất thường, nếu một số thủy điện lớn trên các lưu vực sông Đồng Nai, Sê rê pốk xảy ra sự cố thì hậu quả rất khó lường.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để lên kế hoạch cảnh báo, thông tin kịp thời hơn cho người dân khi có dự báo, hoặc xảy ra các sự cố thiên tai bất thường.

Theo các thành viên trong đoàn kiểm tra, trước những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết cũng như những thiệt hại nghiêm trọng trong đợt mưa lũ vừa qua, Đắk Nông cần rà soát, đánh giá tổng thể lại mức độ an toàn của các hồ đập thủy điện, thủy lợi để lên phương án xử lý phù hợp. Tỉnh cũng cần tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về thiên tai, các hiện tượng thời tiết cục bộ, bất thường để người dân có đầy đủ thông tin hơn.

Đoàn Công tác lưu ý Đắk Nông cần xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro, thiên tai. Khi xảy ra sự cố cần thông tin kịp thời, nhất là thông qua các cơ quan báo chí, mạng xã hội để người dân tiếp cận thông tin kịp thời hơn.

Ghi nhận những nỗ lực của Đắk Nông trong ứng phó thiên tai, nỗ lực khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, Trưởng đoàn công tác Triệu Văn Cường lưu ý Đắk Nông phải chú trọng hơn nữa đến an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; công tác xây dựng, kiện toàn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, nhất là đối với cấp xã. Vấn đề thông tin về thiên tai, thời tiết bất thường cần thông suốt, kịp thời hơn. Bên cạnh đó, chủ các hồ đập thủy lợi cần chủ động hơn trong việc nắm bắt kịp thời các diễn biến về khí tượng, thủy văn, thiên tai để lên phương án ứng phó sớm và có những đề xuất kịp thời tới các cơ quan chức năng.

Đoàn Công tác cũng sẽ làm rõ các nội dung về quản lý, vận hành, xây dựng hai công trình thủy điện Đắk Sin 1 (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) và Đắk Kar (ranh giới các xã Đắk Ru-Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông và xã Phú Sơn - Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào ngày 12/8 vừa qua.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.