Tăng cường quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Viên Quý Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc trong giai đoạn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng bền vững.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ảnh 1

Ông Trần Thanh Mẫn tiếp ông Viên Quý Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đang được giữ gìn, kế thừa và phát huy. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Chính phủ, Chính hiệp và nhân dân Trung Quốc, luôn coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chúc mừng những kết quả đạt được của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kết quả của Hội nghị lần thứ 5 khóa XII của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc vừa diễn ra đầu tháng 3/2017, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên sẽ mở rộng trao đổi các đoàn cấp cao, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, giám sát của nhân dân, bảo vệ môi trường, triển khai tốt chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc giai đoạn 2014-2019; hỗ trợ Việt Nam quảng bá, xúc tiến với các bộ, ngành liên quan để Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ông Viên Quý Nhân cho rằng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam là láng giếng, hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em, trong thời kỳ mới tình cảm hữu nghị bền chặt giữa hai nước ngày càng được phát huy qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Vui mừng trước sự phát triển vững mạnh, Việt Nam là một trong những nước quan trọng nhất trong các nước ASEAN, ông Viên Quý Nhân chia sẻ Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC, qua đó cùng Việt Nam phát triển tình hữu nghị hợp tác với các nước ASEAN. Ông Viên Quý Nhân khẳng định, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các lĩnh vực như tham chính, nghị chính, giao lưu nhân dân qua, thúc đẩy, phát triển, tình hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu.
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.