Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác giáo dục Việt Nam - Đức

Chiều 16/6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Lê Hải Bình đã tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình tiếp ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Ông Lê Hải Bình khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ giữa Học viện và các đối tác Đức, trong đó có Quỹ Rosa Luxemburg (Đức) mang lại hiệu quả cao, tập trung vào hai trụ cột quan trọng: Trao đổi học thuật, lý luận tư tưởng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow cho biết chuyến công tác lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước dựa trên ba góc độ chính: Thúc đẩy hợp tác lập pháp giữa hai Quốc hội; tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp; xúc tiến kết nghĩa, hợp tác cấp địa phương giữa một bang của Đức với thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình tiếp ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức đặc biệt ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, cũng như bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác đào tạo nghề giữa hai quốc gia. Ông Bodo Ramelow cho biết, cách đây 12 năm, dự án đào tạo nghề mới chỉ bắt đầu với 3 học sinh Việt Nam sang Đức, đến nay con số này đã lên tới hơn 1.200 học sinh. Bên cạnh đó, qua các cuộc tiếp xúc thực tế, các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam đều bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao nền kinh tế năng động, ổn định và có triển vọng phát triển tốt đẹp của Việt Nam trong tương lai.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow, ông Lê Hải Bình cho rằng ông Bodo Ramelow chính là một "cây cầu hữu nghị", luôn thấu hiểu và tin tưởng vào đất nước, con người Việt Nam, vượt qua những khác biệt để kết nối hai dân tộc.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đón Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trở lại Việt Nam và tham gia giảng bài, trao đổi lý luận tại Học viện.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình và ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow đã khẳng định cam kết tiếp tục triển khai các dự án hợp tác thực chất giữa Học viện và các đối tác Đức nhằm mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.