Tăng cường phòng chống bệnh sốt rét

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế dự phòng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chiến dịch tẩm màn, ngâm thuốc trừ muỗi cho 72 xã thuộc 8 huyện - thị xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế dự phòng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chiến dịch tẩm màn, ngâm thuốc trừ muỗi cho 72 xã thuộc 8 huyện - thị xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2013, ngành y tế tỉnh Đắk Nông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống sốt rét trên hệ thống thông tin đại chúng và truyền thông lưu động, hướng dẫn người dân về cách phòng chống bệnh bằng những việc làm đơn giản như: Ngủ màn kể cả khi đi làm rẫy, tẩm màn bằng hóa chất... Tỉnh cũng sẽ tổ chức tập huấn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế về phòng chống sốt rét; tập trung giám sát và khống chế dịch sốt rét, đặc biệt là tại các vùng sốt rét lưu hành; quyết tâm giảm thiểu số ca sốt rét trên toàn tỉnh.


Trong năm 2012, ngành y tế dự phòng tỉnh Đắk Nông triển khai công tác phòng chống sốt rét tới 694 thôn, buôn của 53 xã, thuộc 6 huyện Đắk R’Lấp, Đắk Mil, K’rông Nô, Tuy Đức, Cư Jút và Đắk G’Long; cấp 142.000 chiếc màn cho người dân, phun hóa chất bảo vệ trên 70.000 hộ gia đình. Nhờ vậy, năm 2012, số lượng ca sốt rét của tỉnh Đắk Nông giảm hơn 30%, ký sinh trùng sốt rét giảm 29,7%, không có trường hợp nào tử vong và không xảy ra dịch sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh.

Trần Hữu Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.