Tăng cường phối hợp triển khai công tác đối ngoại

Chiều 21/7, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2023 giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được tổ chức.
Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được triển khai chủ động, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện trên tất cả trụ cột, lĩnh vực.

Đóng góp vào thành quả chung đó, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đặc biệt là trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; triển khai các hoạt động đối ngoại, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao, xử lý các vấn đề đối ngoại nảy sinh và phối hợp trong xây dựng và triển khai các nghị quyết chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng về công tác đối ngoại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị đã trao đổi nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường phối hợp giữa bốn cơ quan trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.