Tăng cường phối hợp hoạt động nhân đạo

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo với 9 cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2013 - 2018. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến dự.

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo với 9 cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2013 - 2018. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến dự.

Tăng cường phối hợp hoạt động nhân đạo ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ ký kết.
Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


9 cơ quan đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Công ty cổ phần Latsata, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tập đoàn Viễn thông quân đội, Công ty Miwon Việt Nam. Trong năm 2013, các đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt chương trình “Ngân hàng bò - chung sức cùng 62 huyện nghèo và xây dựng nông thôn mới” với mục tiêu vận động được 2.900 con bò giống trị giá 30 tỉ đồng giúp nông dân các huyện nghèo cả nước; triển khai chương trình đồng hành cùng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Giáp Ngọ 2014.


Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn đề cao truyền thống nhân đạo, quán triệt tư tưởng nhân đạo vào các đạo luật, cơ chế, chính sách, hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết, thông qua Hội Chữ thập đỏ, những người có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền đất nước đã nhận được sự trợ giúp nhân đạo. Chỉ riêng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Quý Tỵ năm 2013, các cấp Hội trong cả nước đã vận động gần 2.500 doanh nghiệp, trên 4.000 cơ quan, đơn vị ủng hộ và trao tặng 1,5 triệu suất quà cho các hộ gia đình nghèo trong toàn quốc.


Chủ tịch nước đánh giá cao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có sáng kiến vận động và tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác nhân đạo với các cơ quan đơn vị giai đoạn 2013 - 2018, biểu dương thành tích của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng những người làm công tác nhân đạo trong cả nước. Chủ tịch khẳng định, sự tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của những người có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị trong chương trình ký kết, thể hiện tấm lòng và trách nhiệm cao cả đối với xã hội. Chủ tịch nước kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục nêu cao lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền cho mục đích, ý nghĩa của các việc làm từ thiện, biểu dương các tổ chức cá nhân tham gia tích cực và có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo.


Tại lễ ký kết, các đơn vị đã đăng ký ủng hộ Dự án ngân hàng bò và quỹ nhân đạo gồm: Ngân hàng Nhà nước 6 tỉ đồng; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 3,6 tỉ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội 3,5 tỉ đồng...


Hoàng Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.