Tăng cường phối hợp, bảo vệ vùng Tây Nam bộ

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp an ninh- quốc phòng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Quân khu 9 và các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ.
Chiều 7/1, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp an ninh- quốc phòng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Quân khu 9 và các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ.

Theo dự báo của các cơ quan chức năng, trong năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch, phản động lưu vong, các đối tượng chống đối cực đoan trong nước tiếp tục chống phá trên nhiều mặt. Những khó khăn về kinh tế - xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện ... sẽ bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động gây mất an ninh trật tự. Hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự như: buôn bán ma túy, buôn lậu xăng dầu, giết người, cướp của, đâm thuê chém mướn, trộm cắp, chống người thi hành công vụ... sẽ gia tăng hơn năm 2013.

Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng các địa phương vùng Tây Nam bộ năm 2014 là: Các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; làm tốt công tác chính sách dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền vận động sư sãi chức sắc chức việc, học sinh, sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số về đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Tranh thủ các chức sắc chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc để đấu tranh, phân hóa các đối tượng cầm đầu quá khích, giáo dục cảm hóa những người bị bọn phản động lôi kéo.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng. Tập trung làm tốt công tác dự báo, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt tình hình có liên quan đến tôn giáo dân tộc, giải quyết dứt điểm từng vụ việc để giảm thiểu khiếu kiện đông người, đình công, lãn công...

Trong năm 2013, tình hình an ninh - quốc phòng trong vùng cơ bản ổn định. Các cơ quan lực lượng chức năng của Trung ương và các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong việc nắm, đánh giá chỉ đạo xử lý tình hình có liên quan đến an ninh - quốc phòng, không để hình thành các "điểm nóng", giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp xử lý tốt tình hình tại chùa Tà Sết, chùa Pray Chop ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và nhiều vụ việc phức tạp khác liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.


Ngọc Thiện

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.