Tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ thành phố Quảng Ngãi chống dịch

Sáng 17/9, thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi, tỉnh vừa ghi nhận thêm 42 ca dương tính với SARS-CoV-2 và thêm 1 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Phong tỏa, lập chốt gác kiểm soát người ra vào khu vực có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Ngãi. Ảnh tư liệu: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Cụ thể, trong số 42 ca dương tính có 2 ca ngoài cộng đồng gồm 1 ca ở tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi được phát hiện qua xét nghiệm trong khu vực phong tỏa; 1 ca ở thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi là công nhân công ty Happy Furniture thuộc Khu công nghiệp VSip Quảng Ngãi. Chiều 16/9, người này đi lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 dịch vụ và trở về công ty làm việc trong thời gian đợi kết quả. Mẫu bệnh phẩm qua test nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca tử vong do COVID-19 là bệnh nhân nam 72 tuổi ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Bệnh nhân từng bị tai biến mạch máu não. Lúc 12 giờ ngày 15/9, bệnh nhân khó thở, yếu nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị tại khu cách ly riêng của bệnh viện. Đến 9 giờ ngày 16/9, bệnh nhân nặng nên gia đình xin chuyển về nhà và tử vong ngay sau đó. 

Từ ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có xã Trà Phong, huyện Trà Bồng và toàn bộ thành phố Quảng Ngãi đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế và thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế tuyệt đối theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Theo nhận định của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tình hình dịch tại tỉnh, nhất là địa bàn thành phố Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp; các ca bệnh phát hiện tại cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp. Vì vậy, công tác xét nghiệm, truy vết, cách ly, khoanh vùng ổ dịch cần triển khai kịp thời, nhanh chóng. 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp, ngành và lực lượng liên quan tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ thành phố Quảng Ngãi trong công tác phòng, chống dịch; tập trung truy vết triệt để, nhanh gọn để xác định nguồn lây và phát hiện kịp thời F0 bóc tách ra khỏi cộng đồng để đưa đi cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Tỉnh ưu tiên nguồn vaccine cho thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, tăng cường lực lượng y tế để hỗ trợ thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo tiến độ và các yêu cầu phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch trong quá trình tiêm. Tỉnh cũng đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch. 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tham gia công tác phòng, chống dịch; cần chủ động, quyết liệt hơn nữa để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong phòng, chống dịch để răn đe các đối tượng khác. Ngành y tế kiểm tra, rà soát, đánh giá lại quy trình phòng, chống dịch tại các bệnh viện tuyến tỉnh, kể cả bệnh viện công và bệnh viện tư. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần kiểm soát chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly...

Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.