Tăng cường năng lực thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả

Chiều 20/12, tại thành phố Huế, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2017-2025 thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
Chú thích ảnh
Đại biểu chủ trì hội nghị. 

Đây là dịp để các cơ quan quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện nội dung Đề án do Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và các địa phương so với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg. Từ đó, các bên liên quan xác định rõ các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi.

Các cán bộ quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan cùng thảo luận, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc nhân rộng Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; góp phần đưa pháp luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chú thích ảnh
Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. 

Ông Trần Hoàng, Cục Trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho hay, nhìn lại chặng đường 8 năm triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có thể khẳng định những kết quả đã được ghi nhận, góp phần làm tốt hơn công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Chúng ta đã xây dựng được một khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh, đàm phán, ký kết, tham gia các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, nội luật hóa các cam kết quốc tế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước tạo hành lang vững chắc cho việc bảo hộ và thực thi bản quyền.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, do đó chúng ta cần tập trung vào bốn trụ cột chiến lược. Đó là: Hoàn thiện thể chế chính sách bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên số; tăng cường năng lực quản lý, thực thi và ứng dụng công nghệ số; phát triển nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và văn hóa tôn trọng bản quyền. Với mục tiêu chung là củng cố và nâng tầm hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý, thực thi bản quyền, đồng thời biến bản quyền trở thành nguồn lực cốt lõi của phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số quốc gia”, ông Trần Hoàng, Cục Trưởng Cục Bản quyền tác giả kỳ vọng.

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội phát biểu. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, quyền tác giả, quyền liên quan là động lực của sáng tạo, là nền tảng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, là nội dung quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Trong bối cảnh sự phát triển của các hình thức khai thác, sử dụng bản quyền, các nền tảng số, mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới, việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ người sáng tạo, khuyến khích đầu tư vào nội dung, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, tinh thần của nhân dân. Quyết định số 88/QĐ-TTg ra đời năm 2017 đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Quyết định đặt mục tiêu tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực thi; hoàn thiện quy định pháp luật; tăng cường năng lực cho các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; và nâng cao nhận thức xã hội về tôn trọng bản quyền.

Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng, Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công tác đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2017 - 2025. Từ thực tiễn nêu trên,để tiếp tục phát huy vai trò của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định và đáp ứng yêu cầu công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới, đơn vị đề nghị cần đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế pháp luật; khắc phục triệt để các khó khăn, bất cập đã chỉ ra liên quan đến xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò điều phối liên ngành; tham mưu chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.