Tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng (Lào)

Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy và tăng cường mối quan hệ với tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), trong đó có việc quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào; thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, ngành của tỉnh Xiêng Khoảng trên tất cả các lĩnh vực; cụ thể hóa các chương trình hành động ký kết, hợp tác.
Chú thích ảnh
Trao tặng quà huyện đoàn Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN

Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 90 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và đầu tư vào thị trường Lào trên các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư của các dự án trên 200 triệu USD; chủ yếu trên các lĩnh vực như: khai thác khoáng sản, thủy điện, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng và khai thác rừng, du lịch lữ hành, kinh doanh xe vận tải nhỏ, kinh doanh nông thủy sản, hàng tiêu dùng… 

Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Xiêng Khoảng theo diện học bổng; giúp đào tạo, tập huấn các vận động viên; triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng với quy mô 200 giường bệnh, tổng mức đầu tư 497,25 tỷ đồng; hỗ trợ công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nghệ An đã hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng. 

Cùng đó, tỉnh Xiêng Khoảng thường xuyên giúp đỡ Đội quy tập liệt sĩ tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn. Đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức tìm kiếm, quy tập, di chuyển được 12.478 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, địa phương tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh phù hợp với tình cảm, nguyện vọng, tiềm năng, lợi thế sẵn có của hai bên. Đây là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước nói chung, tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.