Tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nghị sĩ Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 16/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Masaaki Osawa, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản, dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Gunma đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nghị sĩ Việt Nam và Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Osawa Masaaki, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được gặp lại các vị khách quý đến từ tỉnh Gunma, Nhật Bản; đánh giá cao tình cảm và ý nghĩa của các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Gunma với các địa phương của Việt Nam.

Vui mừng nhận thấy trong thành phần Đoàn đại biểu tỉnh Gunma thăm Việt Nam lần này có phần lớn là lãnh đạo và thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn giữa các địa phương hai nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa các nghị sĩ Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội thông báo về việc Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đón Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam, đặc biệt coi trọng chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp; quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại đang được hai bên đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương. Vì vậy, các doanh nghiệp và nghị sĩ của tỉnh Gunma sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào Việt Nam là hết sức thiết thực, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản rất quan tâm, khuyến khích giao lưu giữa nhân dân hai nước, giữa các nghị sĩ địa phương hai nước; mong muốn các địa phương hai nước tăng cường xây dựng các mối quan hệ thân thiết, mở rộng giao lưu hợp tác. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản không ngừng phát triển trên các lĩnh vực.

Hiện nay, gần 3.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Gunma, trong đó có 1.088 thực tập sinh; nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã triển khai đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ mà chính quyền và nhân dân tỉnh Gunma đã dành cho cộng đồng người Việt Nam tại địa phương; trân trọng đề nghị ngài Thống đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam sang làm việc trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Thống đốc tỉnh Gunma Masaaki Osawa cho biết, trong chuyến thăm làm việc của đoàn có nhiều hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa doanh nghiệp, nghị sĩ của tỉnh với đại diện nhiều địa phương, bộ, ngành của Việt Nam. Trong đó, tỉnh Gunma vừa ký Bản ghi nhớ với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên.

Đoàn đã thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn kết nối quan hệ với chính quyền thành phố, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên.

Cho biết năm 2016 vừa qua đã có 7 doanh nghiệp mới của Gunma sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nâng số lượng doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam lên 27 doanh nghiệp, cùng với đó Gunma đã tiếp nhận nhiều thực tập sinh Việt Nam, Thống đốc Masaaki Osawa nhận xét, đây là nguồn lao động chủ lực của tỉnh.

Trên đà hợp tác tốt đẹp đó, thời gian tới hai bên cần tích cực phối hợp giữa bên cử cũng như bên tiếp nhận, đồng thời có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng để sau khi các lao động về nước có kiến thức, kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, cho bản thân người lao động và thiết thực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.