60 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án Việt Nam - Lào

Chiều 11/7, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp đồng chí Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào. 

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khăm phăn Bun-Pha-Khôm cho biết, sáng 11/7, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa có cuộc thảo luận, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm xét xử án hành chính và cuộc thảo luận đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và làm việc với Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm và làm việc của đoàn vào thời điểm này rất có ý nghĩa khi hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Tòa án tại thành phố Đà Nẵng là cơ quan có sự đổi mới rất mạnh mẽ trong thời gian qua từ công tác cán bộ và các hoạt động xét xử nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Các hoạt động xét xử ở Tòa án các cấp tại Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, an ninh, trật tự và góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, chuyến thăm lần này của Tòa án nhân dân tối cao Lào không chỉ tăng cường hợp tác, gắn bó giữa hai ngành Tòa án của hai nước mà còn trao đổi thêm kinh nghiệm trong công tác xét xử. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước Lào đang tích cực cải cách trong công tác tư pháp trong đó có cải cách hoạt động ở tòa án các cấp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và thúc đẩy mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt - Lào và Lào - Việt. Vừa qua, Bí thư Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng đã qua thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào. Chuyến đi hết sức ý nghĩa và đã thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn ngành Tòa án của hai nước và quan hệ Tòa án cấp cao tại thành phố Đà Nẵng với Tòa án của Lào sẽ có sự gắn bó, kết nối chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu đoàn Lào và thành phố Đà Nẵng tại buổi tiếp. 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, ghi nhận cảm ơn những tình cảm của thành phố Đà Nẵng dành cho đoàn và sự hợp tác đoàn kết giữa Lào và Việt Nam. Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam. Để tổ chức chào mừng ngày kỷ niệm này, hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực để bày tỏ niềm vui, tình hữu nghị hợp tác giữa Lào và Việt Nam.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.