Tăng cường lực lượng tại các điểm 'nóng' về phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản yêu cầu các ngành chức năng, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng dịp lễ, Tết.

Qua đó, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm luật, giảm thiểu thiệt hại về rừng trong thời điểm lễ, Tết và cùng với đó là bắt đầu cao điểm mùa khô.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đắk Nông đang ưu tiên phát triển rừng trồng, nâng độ che phủ rừng. Ảnh minh họa: Hưng Thịnh/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các hoạt động quản lý Nhà nước về lâm nghiệp. Sở đề xuất, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường lực lượng tại các “điểm nóng” có nguy cơ cao phá rừng tại các huyện Đắk Glong, Tuy Đức, Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa.

Lực lượng Kiểm lâm, quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị được giao đất, giao rừng thực hiện nghiêm chế độ trực (24/24 giờ) tại các chốt, trạm bảo vệ rừng; tăng cường phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra phá rừng, cháy rừng… Các đơn vị chủ rừng xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trước, trong và sau Tết. Lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Các lực lượng bố trí nhân lực phối hợp với Kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động chốt chặn, tuần tra, kiểm soát trong dịp Tết.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, nguy cơ phá rừng, cháy rừng vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán hằng năm đều tăng cao hơn so với ngày thường. Đây là thời điểm thời tiết bước vào mùa khô, các đối tượng thường lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng để phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và thực hiện các hành vi vi phạm lâm luật khác.

Tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 254.000 ha rừng (trong đó có hơn 196.000 ha rừng tự nhiên và hơn 58.000 ha rừng trồng). Diện tích đất quy hoạch là đất lâm nghiệp nhưng không còn rừng hoặc chưa có rừng gần 80.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2024 đạt 39,5%. Mấy năm gần đây, việc quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Đắk Nông tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên nhân chính là tình trạng dân di cư không theo quy hoạch vẫn diễn biến phức tạp và giá cả nhiều mặt hàng nông sản (như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng...) tăng mạnh.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.