Tăng cường lực lượng phòng, chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô

Ngày 8/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết đã được Chi cục Kiểm lâm vùng IV hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị phòng chống cháy rừng trong 2 tháng cao điểm mùa khô (tháng 3 - 4/2024) như hiện nay.

Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã thành lập Tổ thường trực thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Lâm Đồng. Tổ công tác gồm 12 người là kiểm lâm viên, viên chức thuộc Chi cục Kiểm lâm vùng IV. Ngoài hỗ trợ kiểm lâm địa bàn trong công tác phòng chống cháy rừng, đoàn còn được trang bị thêm các phương tiện, trang thiết bị và dụng cụ để trực tiếp tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng như xe chữa cháy chuyên dụng (xe cỡ lớn dung tích trên 2 tấn nước, có vòi xịt tầm xa), bình chữa cháy di động đeo vai.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong 2 tháng cao điểm mùa khô, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cũng bố trí lực lượng trực 24/24h để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến cháy rừng. Đồng thời, Chi cục chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm; Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, số 2 tăng cường kiểm tra tại các đơn vị, chòi canh lửa để ứng phó, huy động lực lượng kịp thời dập tắt ngay điểm cháy khi mới phát sinh.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 530.000 ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ năm 2023 đạt 54,37%. Do ảnh hưởng của thời tiết hanh khô, trong thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3 trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ cháy rừng, cháy thực bì quy mô lớn. Cụ thể: vụ cháy rừng thông (rừng trồng) trên địa bàn huyện Lâm Hà với diện tích thiệt hại khoảng 8.000 m2, vụ cháy rừng thông tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm với diện tích hơn 1 ha...

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.