Tăng cường liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung

Ngày 30/4, hội nghị sơ kết 1 năm triển khai hoạt động liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thừa Thiên - Huế...

Ngày 30/4, hội nghị sơ kết 1 năm triển khai hoạt động liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc liên kết phát triển của các tỉnh duyên hải miền Trung, coi đây là một suy nghĩ đúng hướng trong hợp tác, chọn hướng đi phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

 

Qua một năm thực hiện việc liên kết, các địa phương đã làm được một số việc và những việc làm được đã có tính lan tỏa, góp phần tạo nên một sự thay đổi lớn ở một số địa phương. Phó Thủ tướng cũng nêu lên những mặt còn hạn chế trong việc các địa phương chưa đẩy mạnh sự cam kết giữa lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2011, nhất là trên các lĩnh vực lễ tân, hậu cần. Phó Thủ tướng lưu ý trong hợp tác giữa các tỉnh duyên hải miền Trung cần phải có sự phân công để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mỗi địa phương phát huy hết thế mạnh sẵn có của mình. Thế mạnh của miền Trung chính là du lịch, nhưng vẫn chưa phát huy và chưa tập trung khai thác thế mạnh này. Trong liên kết cũng cần phải chủ động trong việc đào tạo nguồn nhân lực cũng như tạo nguồn vốn để phát triển; khi xây dựng các dự án, đề án phải nghiên cứu kỹ và có tính khoa học, có cơ sở chắc chắn cho phát triển...

Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.