Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 qua các hiệu thuốc bán lẻ

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, qua điều tra, truy vết một số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn đã từng đi mua thuốc điều trị ho, sốt tại các hiệu thuốc; một trong những nguyên nhân gây ra tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do các trường hợp này đều không được phát hiện sớm khi đi mua thuốc.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát

Do vậy, lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương rà soát toàn bộ các hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn; yêu cầu các hiệu thuốc phải lập sổ nhật ký bán thuốc để cập nhật thông tin người đến mua thuốc. Khi có người mua các loại thuốc để điều trị ho, số, người bán thuốc phải khai báo ngay cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sớm nhất.

Các chủ hiệu thuốc được yêu cầu phải ký cam kết tuyệt đối chấp hành các qui định phòng dịch của cơ quan chức năng, nếu vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên đối với các hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn và đóng cửa ngay các hiệu thuốc không chấp hành.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ ngày 27/4 đến nay, Hải Dương ghi nhận 151 trường hợp mắc COVID-19. Hiện có 87 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương và Trung tâm y tế các huyện Nam Sách, Gia Lộc, Kim Thành, Tứ Kỳ và thành phố Chí Linh. Hiện Hải Dương có 18.655 trường hợp đang cách ly; trong đó, có 2.104 trường hợp cách ly tập trung, 16.499 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.