Tăng cường hữu nghị giữa Long An với các tỉnh Campuchia

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đoàn đại biểu hai tỉnh của Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 20/1, Đoàn đại biểu hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng (Vương quốc Campuchia) do ông Men Vibol, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và ông Sbong SaRat, Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán 2017.

Tăng cường hữu nghị giữa Long An với các tỉnh Campuchia ảnh 1

Bí thư tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tiếp Đoàn Campuchia sang thăm, chúc tết tỉnh Ảnh: Bùi Như Trường Giang-TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đoàn đại biểu hai tỉnh của Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán; khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng thân thiết, có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Mối quan hệ của tỉnh Long An và hai tỉnh Svay Rieng, Pray Veng ngày càng được tăng cường mở rộng, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế và giáo dục. Hàng năm, Long An tổ chức nhiều đoàn đến khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nghèo hai tỉnh láng giềng Svay Rieng và Pray Veng; tỉnh Svay Rieng và Pray Veng đã tạo điều kiện tốt nhất để Long An tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Campuchia; phối hợp làm tốt công tác phân giới, cắm mốc. Các ngành chức năng biên phòng, công an, quân sự hai tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới...

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần mong rằng mối quan hệ giữa Long An và hai tỉnh Svay Rieng, Pray Veng nói riêng, Việt Nam và Campuchia nói chung sẽ ngày càng được thắt chặt với phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thay mặt đoàn đại biểu, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Long An năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, cùng nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.