Tăng cường hợp tác với Hungary và Đan Mạch

Nhận lời mời của Tổng thống Hungary Ader Janos và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Hungary từ ngày 15-17/9/2013 và vương quốc Đan Mạch từ ngày 18-20/9/2013.

Nhận lời mời của Tổng thống Hungary Ader Janos và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Hungary từ ngày 15-17/9/2013 và vương quốc Đan Mạch từ ngày 18-20/9/2013.

Là quốc gia nằm giữa Trung Âu, Hungary và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Nước bạn đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong phong trào “Việt Nam, chúng tôi bên cạnh các bạn”, Hungary tổ chức nhiều đợt hiến máu và quyên góp vật chất giúp Việt Nam. Bạn đã tham gia Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam, đào tạo cho Việt Nam gần 3.500 cán bộ khoa học kỹ thuật…

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary thời gian qua phát triển tốt đẹp. Trong vòng một thập kỷ qua, cả tổng thống, thủ tướng và chủ tịch quốc hội Hungary đã thăm Việt Nam; chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội nước ta cũng đã thăm Hungary.

Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều những năm gần đây liên tục tăng trưởng ổn định. Năm 2012 đạt 121 triệu USD. Hungary hiện cung cấp ODA cho Việt Nam với tổng số tiền tài trợ khoảng 115 triệu USD cho lĩnh vực môi trường và y tế. Hai nước cũng đã ký Hiệp định về hợp tác văn hóa vào tháng 3/2013 vừa qua, tạo cơ sở tăng cường hợp tác trên lĩnh vực này.

Sau chuyến thăm Hungary, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước vương quốc Đan Mạch từ ngày 18-20/9/2013.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/11/1971) và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Đan Mạch phát triển tốt đẹp.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Thời gian gần đây, Đan Mạch thường xuyên cử đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam như: Nữ hoàng Margrethe II (năm 2009), thái tử kế vị Đan Mạch (2011); chủ tịch quốc hội Đan Mạch (2012) và thủ tướng Đan Mạch (2012).

Trong chuyến thăm Đan Mạch của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 9/2009, hai nước nhất trí nâng quan hệ thành đối tác vì sự phát triển, trên cơ sở bình đẳng, ổn định, lâu dài và cùng có lợi, tập trung ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ.

Năm 2012, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh nhằm tạo khuôn khổ mới thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Chính phủ Đan Mạch đã chọn Việt Nam là một trong 10 quốc gia triển khai Chiến lược tăng trưởng thị trường với mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Là một trong những nước Bắc Âu sớm đầu tư vào Việt Nam, tính đến cuối tháng 5/2013, Đan Mạch có 106 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 674 triệu USD, xếp thứ 25 trong tổng số 100 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta. Doanh nghiệp nước bạn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải, kho bãi, bán buôn, bán lẻ… Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 468 triệu USD, tăng nhẹ so với năm 2011. Đến tháng 5/2013, con số trong lĩnh vực này đạt 184,2 triệu USD. Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Đan Mạch gồm dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng kim khí, thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện, cà phê… và nhập khẩu chủ yếu là thiết bị, hóa chất, sản phẩm sữa, nguyên liệu thô…

Đan Mạch là một trong những nước sớm cung cấp viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam và hiện nay thuộc vào nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Kể từ năm 1971 đến nay, Đan Mạch đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng gần 1,2 tỷ USD vốn ODA; được sử dụng trong các lĩnh vực: môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách tư pháp, giáo dục...

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tới Hungary và vương quốc Đan Mạch nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hungary và vương quốc Đan Mạch cũng như nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam ở châu Âu và trên thế giới.


Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.