Tăng cường hợp tác Việt Nam - Sudan

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam – Sudan, từ ngày 16- 18/2/2014, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Sudan Kamal-Eddin Ismail Saeed đã dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao Sudan thăm Việt Nam.
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam – Sudan, từ ngày 16- 18/2/2014, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Sudan Kamal-Eddin Ismail Saeed đã dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao Sudan thăm Việt Nam. Trong thời gian thăm, ngài Kamal-Eddin Ismail Saeed đã chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, tiến hành tham vấn chính trị với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, gặp làm việc với lãnh đạo các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Tại buổi tiếp ngài Kamal-Eddin Ismail Saeed ngày 18/02/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ cho tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của hai bên, thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu tiếp xúc giữa các doanh nghiệp; sớm tạo kênh thanh toán trực tiếp giữa các ngân hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước; tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Sudan dự kiến sẽ được tổ chức tháng 4/2014 tại Khartoum; đẩy nhanh đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như các Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hợp tác ngân hàng và Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao... nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hợp tác song phương.
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Sudan ảnh 1

Lễ ký kết Nghị định thư giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Sudan về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hai quốc gia ngày 6/11/2013. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị Sudan tạo điều kiện thuận lợi để Petro Việt Nam và Viettel tham gia vào các dự án đầu tư tại Sudan; khẳng định phía Việt Nam sẵn sàng thực hiện giai đoạn II của dự án “Phát triển sản xuất lúa gạo và một số cây trồng khác tại Sudan” mà hai bên đang hợp tác đạt hiệu quả cao.Ngài Kamal-Eddin Ismail Saeed khẳng định Sudan rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; đề nghị phía Việt Nam tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Sudan trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… Nhân dịp này, ngài Kamal-Eddin Ismail Saeed thông báo Sudan cung cấp 10 học bổng học tiếng Ả-rập cho sinh viên Việt Nam và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Tại cuộc tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, phát huy hơn nữa vai trò của hai Bộ Ngoại giao trong việc rà soát, đôn đốc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương, nhất trí các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như thương mại, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, da giày… Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.