Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào năm 2025

Chiều 8/1, Hội nghị cấp chuyên viên Kỳ họp lần thứ 47 Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Chú thích ảnh
Hội nghị cấp chuyên viên Kỳ họp lần thứ 47 Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2024 để từ đó xây dựng Kế hoạch hợp tác năm 2025. Ngoài ra, hội nghị đã trao đổi thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch hợp tác năm 2025 để trình hai Chính phủ xem xét tại Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào ngày 9/1/2025.

Chú thích ảnh
ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Viengsavanh Vilayphone đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình hợp tác hai nước năm 2024. Dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, hai bên đã tích cực phối hợp triển khai các nội dung thỏa thuận cấp cao Lào - Việt Nam và đạt được những kết quả thiết thực. Hợp tác song phương năm 2024 đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước, củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Về hợp tác chính trị - đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn bó mật thiết, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Các tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước được các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm triển khai tốt. Hai bên đã tổ chức tốt các khóa nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và tập huấn ngắn hạn về lý luận chính trị cao cấp cho cán bộ quản lý các cấp của Lào; tiếp tục phối hợp triển khai tốt Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia và mốc giới quốc gia, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Lào - Việt Nam đã ký kết năm 2016...

Về hợp tác kinh tế - thương mại, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp quản lý, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Hai bên đã thành lập Ban chuyên trách nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2026-2035 và tầm nhìn đến năm 2045 của Lào. Hợp tác đầu tư năm 2024, tình hình đầu tư của Việt Nam tại Lào đạt kết quả tích cực, một số dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng được thúc đẩy triển khai điển hình như: Dự án Năng lượng gió Trường Sơn, Xekaman 3, Tập đoàn Việt Phương; đồng thời, hai bên cũng đã tích cực thúc đẩy tổ chức các cuộc họp để tham vấn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2024 đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị nhập khẩu của Lào từ Việt Nam đạt 641,8 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị xuất khẩu từ Lào sang Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hai bên tích cực triển khai các hiệp định hợp tác phát triển các dự án năng lượng, điện lực và khoáng sản giữa hai chính phủ. Đến nay, tổng công suất các dự án điện tại Lào được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt chủ trương nhập khẩu về Việt Nam là 2.117 MW (so với mục tiêu 3.000 MW giai đoạn 2021-2025).

Hai bên cũng tiếp tục triển khai biên bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến 2030; phối hợp nghiên cứu và thúc đẩy tìm nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như Đường cao tốc Vientiane - Hà Nội, Đường sắt Vientiane - Thakhek - Tân Ấp - Vũng Áng, các dự án kết nối giao thông quan trọng khác... 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.

Trao đổi về phương hướng hợp tác hai nước năm 2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, hai bên cần tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, các Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao hai nước; tiếp tục triển khai Chiến lược hợp tác 10 năm 2021-2030 và Hiệp định hợp tác 5 năm 2021-2025. Trong đó, năm 2025 là năm cuối thực hiện Hiệp định hợp tác 5 năm.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ về chính trị, ngoại giao: Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, coi đó là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Bên cạnh đó, tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện. Tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Lào.

Tại hội nghị, hai bên đã nhất trí với 2 dự thảo văn kiện gồm: Biên bản Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2025.

Dự kiến, ngày 9/1/2025, Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.