Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hunggari

Sáng 29/7, tại thủ đô Buđapét, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước này từ 27-31/7.

Sáng 29/7, tại thủ đô Buđapét, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước này từ 27-31/7.


Tại cuộc hội đàm, hai bên đều nhất trí rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã phát triển tốt đẹp trong hơn 60 năm qua; tập trung trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi nước và đề ra các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, ưu tiên tìm giải pháp thúc đẩy thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nhân rộng mô hình hợp tác trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn FDI mà Hunggari triển khai có hiệu quả ở Việt Nam trong thời gian qua; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, trong đó chú trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện nguyên tử, hỗ trợ để trường Đại học Việt - Hung trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến của Việt Nam; tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý khoa học-công nghệ, tích cực đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu, quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử dùng trong mục đích hòa bình giữa Chính phủ Hunggari và Chính phủ CHXHCN Việt Nam”; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, thú y chọn lọc giống, quản lý và sử dụng nước sạch…, khuyến khích hợp tác văn hóa và du lịch thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể như trao đổi đoàn nghệ thuật, tổ chức tuần lễ phim, ngày du lịch…


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hunggari đầu tư và làm ăn ở Việt Nam. Về phía Hunggari, Phó Thủ tướng Semjen Zsolt khẳng định tiếp tục xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế của mình, sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác.


Sau cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Semjen Zsolt đã chứng kiến lễ ký kết chương trình trao đổi giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hunggari giai đoạn 2013-2015.


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đã tới thăm Nhà máy điện hạt nhân Paks tại thành phố Paks, cách thủ đô Buđapét khoảng 120 km. Tại đây, Phó Thủ tướng đã nghe ban giám đốc giới thiệu về nhà máy và thăm trung tâm đào tạo, bảo dưỡng của nhà máy điện hạt nhân này.

Thanh Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.