Tăng cường hợp tác truyền thông để thúc đẩy phát triển du lịch khu vực Mekong - Lan Thương

Ngày 3/7, tiếp tục chương trình Hội nghị Truyền thông hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) 2018 tại Viêng Chăn, đại biểu cấp cao đến từ các hãng truyền thông lớn của 6 nước tham gia MLC đã dự các phiên thảo luận với chủ đề tăng cường hợp tác truyền thông, đặc biệt trong truyền thông mới và thúc đẩy du lịch.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đều nhấn mạnh du lịch là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa các nước tham gia MLC, gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Bản thân ngành du lịch đã và đang là một lợi thế không nhỏ của mỗi nước, khi góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp không nhỏ vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi nước.

Tuy nhiên, để vượt qua những khó khăn và thách thức hiện nay nhằm phát triển ngành du lịch một cách bền vững, sự hợp tác giữa các nước tham gia MLC là đặc biệt cần thiết và hoàn toàn có thể sớm được hiện thực hóa.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Một lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa quan trọng giữa các nước dọc sông Mekong - Lan Thương để thúc đẩy phát triển du lịch chính là truyền thông. Bởi hợp tác truyền thông sẽ thúc đẩy sự hiểu biết của người dân các nước về truyền thống và văn hóa của nhau, cũng như phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững và du lịch dựa vào cộng đồng nhằm mang lại thịnh vượng và bền vững ở mỗi nước.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng giới thiệu tình hình của truyền thông mỗi nước biến đổi trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, như thực tế ảo (VR) hay trí tuệ nhân tạo (AI). Truyền thông mới, đặc biệt là các mạng xã hội, ngày càng phổ biến và phần nào lấn át báo chí truyền thống. Tuy nhiên, các đại biểu đều nhất trí rằng thực tế “bình thường mới” này là thách thức song cũng là cơ hội với các hãng truyền thông chính thống khu vực.

Một mặt, báo chí chính thống chắc chắn cần phải thay đổi cả về nội dung và hình thức truyền tải nhằm đáp ứng những nhu cầu mới trong kỷ nguyên truyền thông mới, song mặt khác vẫn phải duy trì những nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp cơ bản.

Trong bối cảnh đó, ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc TTXVN - đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm xã hội của mỗi nhà báo trong khu vực cần phải được củng cố và thể hiện hơn nữa khi hiện tượng “tin tức giả” trên các nền tảng truyền thông mới xuất hiện ngày càng nhiều và khó kiểm chứng.

Theo ông, nỗ lực đơn lẻ của một hãng truyền thông nhằm đối phó với tình trạng này là không đủ, do vậy cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa truyền thông các nước. Sự hợp tác xuyên biên giới này sẽ là cơ hội tốt để các hãng truyền thông trong khu vực có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia.

Đây là lần thứ hai một hội nghị truyền thông MLC được tổ chức. Hiện hợp tác truyền thông được đánh giá là một trong những lĩnh vực đạt nhiều tiến triển với tốc độ nhanh chóng trong khuôn khổ hợp tác giữa 6 nước tham gia MLC.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.