Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa TP Hồ Chí Minh với thành phố Osaka

Ngày 6/9, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Seigo Tanaka, Phó Thị trưởng thành phố Osaka (Nhật Bản) nhân dịp có chuyến thăm và tham dự Hội nghị đối thoại chính sách cấp Thị trưởng về phát triển thành phố phát thải cacbon thấp, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Cách Mạng trao bản ghi nhớ ưu tiên hợp tác giữa hai Thành phố cho ông Seigo Tanaka. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Huỳnh Cách Mạng đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão Jebi gây ra tại thành phố Osaka nói riêng, Nhật Bản nói chung trong những ngày qua, đồng thời tin tưởng các cấp ngành, chính quyền và nhân dân thành phố Osaka quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, thành phố Osaka là địa phương có nhiều giải pháp hiệu quả về môi trường, chống biến đổi khí hậu, quản lý nước, phân loại chất thải rắn tại nguồn là nền tảng quan trọng phục vụ cho đời sống của người dân. Thành phố Osaka là một trong những đối tác có các dự án hợp tác hiệu quả nhất của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hỗ trợ tư vấn và cung cấp cấp các giải pháp môi trường quan trọng như kỹ thuật quản lý nước, phân loại chất thải rắn tại nguồn, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ông Huỳnh Cách Mạng cũng đánh giá cao chính quyền và các nhà đầu tư thành phố Osaka đã chọn lĩnh vực môi trường là ưu tiên hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, mong muốn hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác về chống biến đổi khí hậu, phòng chống lũ lụt; các doanh nghiệp, nhà đầu tư thành phố Osaka đẩy mạnh hợp tác ở những lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị thông minh... Ông Huỳnh Cách Mạng khẳng định, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm cùng thành phố Osaka thúc đẩy các hoạt động hợp tác này ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, chia sẻ động viên chính quyền và nhân dân thành phố Osaka khắc phục sự cố thiên tai, ông Seigo Tanaka - Phó Thị trưởng thành phố Osaka cho rằng, đây là một trong những tác động của sự biến đổi khí hậu. Việt Nam và Nhật Bản nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Osaka nói riêng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, địa lý mà cụ thể là có chung tình trạng sụt lún, ngập úng, xâm nhập mặn…

Trên cơ sở đó, ông Seigo Tanaka mong muốn hai địa phương tăng cường hợp tác phát triển nhiều mặt nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục gia hạn việc ký kết hợp tác giữa hai thành phố, đẩy mạnh hợp tác về xử lý môi trường, cung cấp nước sạch phụ vụ người dân.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.