Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam – Hàn Quốc

Sáng 8/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Ủy ban Điều hành Quốc hội Hàn Quốc do ngài Yun Jae-ok, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Điều hành làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp ông Yun Jae-ok. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc là cơ hội để các cơ quan của Quốc hội hai nước trao đổi kinh nghiệm công tác, củng cố, phát triển hơn mối quan hệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đã duy trì đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt nhiều kết quả thực chất. Quốc hội Việt Nam ủng hộ, coi trọng việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Quốc hội Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký vào tháng 7/2013, là cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu thường xuyên. Đặc biệt, Quốc hội hai nước đã thành lập hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, với nhiều hoạt động giao lưu thành công.

Thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Quốc hội phát triển hơn nữa, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, thời gian tới, Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội hai nước sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; đôn đốc, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai các Thỏa thuận đã ký kết; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, Quốc hội hai nước cần duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, địa phương; tăng cường hiểu biết, củng cố ý chí chính trị về việc phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực; thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu hữu nghị nhân dân với nhiều hình thức phong phú; tích cực hỗ trợ, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho công dân của nhau.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Điều hành Quốc hội Hàn Quốc Yun Jae-ok cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác Quốc hội trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, ông Yun Jae-ok hy vọng Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho nhiều thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tham gia vào Đoàn công tác trong chuyến thăm, nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên, đóng góp vào việc nâng quan hệ giữa hai Quốc hội lên tầm cao hơn.

*Ngay sau buổi tiếp của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã làm việc với Đoàn Ủy ban Điều hành Quốc hội Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng, cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương. Về tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước; lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện, xây dựng bổ sung các chính sách pháp luật, tạo điều kiện để công dân hai nước có môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi để sinh sống, làm ăn ổn định, bền vững tại mỗi nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Điều hành Quốc hội Hàn Quốc Yun Jae-ok cho rằng, chuyến thăm lần này đã góp phần khẳng định sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời hy vọng hai bên sẽ duy trì tốt việc trao đổi đoàn các cấp, tạo điều kiện để nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước hoạt động tích cực, hiệu quả.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.