Tăng cường hợp tác thực chất Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc)

Trong chuyến công tác tại Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), chiều 19/10, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã có cuộc làm việc với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi làm việc với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hong Kong trong thời gian qua, cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên phát triển ổn định. Đại sứ đưa ra kiến nghị ba điểm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Hong Kong. 

Thứ nhất là tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên. Đại sứ Đặng Minh Khôi hoan nghênh bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sớm thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Trưởng Đặc khu; đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi đoàn cấp cao, trong đó bao gồm đoàn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam thăm Hong Kong và đoàn lãnh đạo cấp cục của Chính quyền Hong Kong thăm Việt Nam.

Thứ hai, tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, tài chính, thương mại và dịch vụ. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, từng bước thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp có thực lực của Hong Kong tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam và đầu tư nhiều hơn nữa vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân. Hai bên không chỉ gần gũi về địa lý, mà có nhiều nét tương đồng về văn hóa, đây là nền tảng tăng cường trao đổi nhân dân giữa hai bên. Hiện nay, hình thức trao đổi này giữa hai bên chủ yếu vẫn là thông qua kênh du lịch, trong thời gian tới hai bên cần chú trọng tạo cơ chế mở ra các kênh trao đổi nhân dân khác như giáo dục, thể thao và nhân lực; kiến nghị các cơ quan chức năng của Hong Kong sớm có biện pháp từng bước tháo gỡ vướng mắc về thủ tục người Việt Nam xin thị thực nhập cảnh Hong Kong. 

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga bày tỏ chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Bà nhấn mạnh Hong Kong coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Bà nhấn mạnh, kinh tế Hong Kong và Việt Nam có tính bổ trợ cao, Hong Kong sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như dịch vụ tài chính, logistics... 

Về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển du lịch lớn với nhiều phong cảnh đẹp và nhiều cảng biển. Đây là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, Hong Kong sẽ nghiên cứu tạo điều kiện cho công dân Việt Nam nhập cảnh du lịch đầu tư kinh doanh trên cơ sở hai bên giải quyết hiệu quả vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Trần Thanh Huân và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công cùng tham dự hoạt động trên.

Tin, ảnh: Xuân Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.