Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ

Chiều 16/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ngài Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc và ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Ngài Park Noh-wan Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn ngài Đại sứ thời gian qua luôn quan tâm, ủng hộ thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.  

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua có những bước phát triển mới, thực chất theo khuôn khổ Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030 giữa hai Bộ Quốc phòng. Các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng như: Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, giao lưu giữa các quân binh chủng và học viện nhà trường trong quân đội, đào tạo, hợp tác an ninh phi truyền thống, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn các nội dung hợp tác đang triển khai và tìm kiếm những nội dung hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng mỗi bên, trong đó có hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ; tiếp tục trao đổi để sớm thiết lập cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng trong thời gian tới.

Tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống và có sự tin cậy chính trị vững chắc. Những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp gói viện trợ không hoàn lại và các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ nâng cao năng lực cho quân đội Việt Nam.

Chia sẻ đối với những tổn thất do đại dịch COVID-19 gây ra đối với nhân dân Ấn Độ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hiện nay Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam, trong đó có lực lượng quân đội đang tích cực huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Ngài Ngài Pranay Verma Đại Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Pranay Verma và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì được động lực hợp tác quốc phòng thông qua việc trao đổi, tiếp xúc lẫn nhau ở các cấp bằng hình thức điện đàm, hội nghị, hội thảo trực tuyến. Hai bên thống nhất, trong thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên cơ sở triển khai các thỏa thuận đã ký kết, trong đó tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ dành cho Quân đội Việt Nam.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.