Tăng cường hợp tác quân sự Việt Nam - Đức

Từ ngày 19/3 đến 21/3, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại CHLB Đức.

Từ ngày 19/3 đến 21/3, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại CHLB Đức.


Ngày 21/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Đức ở Béclin, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn đã có cuộc hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức Ruediger Wolf, chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Thomas de Maiziere.


Tại các cuộc hội đàm và gặp gỡ, hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cụ thể là duy trì và phát huy cơ chế đối thoại quốc phòng thường niên cấp thứ trưởng, trao đổi khả năng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; đào tạo cán bộ, trong đó chú trọng đào tạo ngoại ngữ; hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương về quốc phòng - an ninh và trong quá trình Việt Nam chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ); hợp tác trong công nghiệp quốc phòng và trang bị.


Hai bên thỏa thuận sẽ ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.


Trước đó, ngày 20/3, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn cũng đã tới thăm Trung tâm huấn luyện LHQ của quân đội Đức tại Hammelburg. Đoàn cũng được mời đi thăm làng Bonnland, nơi luyện tập của các học viên với các điều kiện gần với thực tế.


Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.