Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng điều kiện định cư con người

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6 Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF 6), sáng 26/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với bà Maimunah Mohd Sharif - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat).
Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng điều kiện định cư con người ảnh 1

Các đại biểu tham gia nhặt rác tại chương trình "Chung tay bảo vệ đại dương". Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ sự cảm ơn đối với bà Maimunah Mohd Sharif khi bà nhận lời mời, chính thức có mặt tại Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại Đà Nẵng; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Chương trình định cư con người Liên hợp quốc nói chung và cá nhân bà Maimunah Mohd Sharif đối với Việt Nam thời gian qua.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Việt Nam và tham dự GEF 6,  Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif cho biết: Bà và đồng nghiệp rất ấn tượng với GEF 6 tại Việt Nam, đặc biệt sự kiện được tổ chức ở Đà Nẵng, một thành phố biển rất đẹp, thân thiện. UN-Habitat sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các chương trình liên quan đến vấn đề nóng như rác thải nhựa, bảo tồn các thành phố cổ…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã thông tin đến bà Maimunah Mohd Sharif và đồng nghiệp của bà tại UN-Habitat về các nội dung như: Hiện UN-Habitat đang hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về đô thị. Trong đó, chương trình, dự án của UN-Habitat tại Việt Nam tập trung vào các yếu tố quyết định chính cho đô thị hóa bền vững và phát triển đô thị. Các lĩnh vực hợp tác chính của UN-Habitat tại Việt Nam như: Đất đai và nhà ở; Quản lý và quy hoạch đô thị; Cơ sở hạ tầng, dịch vụ đô thị và môi trường; Vận động giám sát và hợp tác…

Tại buổi làm việc, UN-Habitat, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề xuất một số nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới như: UN-Habitat sẽ cung cấp chuyên gia quốc tế đến từ cơ quan nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, tái điều chỉnh quản lý đất đai; Quản lý và kiểm soát sử dụng đất bền vững và tái định cư; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với UN-Habitat Việt Nam trong việc cải thiện môi trường định cư con người và hệ sinh thái vùng bờ Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm nâng cao chất lượng điều kiện định cư con người và hệ sinh thái, cùng nhau chống lại tác động rủi ro từ biến đổi khí hậu…

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.