Tăng cường hợp tác liên Triều hồi hương hài cốt lao động cưỡng bức tại Nhật Bản

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí hợp tác trong vấn đề hồi hương hài cốt của những người Triều Tiên bị cưỡng bức lao động tại Nhật Bản dưới thời đế quốc Nhật Bản đô hộ giai đoạn 1910-1945.

Người đứng đầu Hội đồng Hợp tác và hòa giải Triều Tiên, một nhóm dân sự của Hàn Quốc hoạt động về hòa giải giữa hai miền, Kim Hong Gul đưa ra thông báo trên với báo giới tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 19/7 khi đang trên đường về nước sau chuyến thăm Triều Tiên 4 ngày.

Ông Kim Hong Gul cho biết ông đã ký một thỏa thuận về vấn đề này với Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Dae . Theo ông Kim Hong Gul, sẽ cần tới công việc chuẩn bị bởi nhiều bộ hài cốt của người lao động Triều Tiên đang được lưu giữ tại nhiều nơi ở Nhật Bản. Ông kêu gọi Triều Tiên có sự tiếp xúc hơn nữa ở cấp chuyên viên từ tháng tới và đã nhận được phản hồi tích cực. Ông nhấn mạnh hai bên có thể tiến hành họp ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ở Seoul hay tại Bình Nhưỡng, song điều quan trọng là phải thực hiện công việc này theo từng bước.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh hai miền Triều Tiên ngày càng gia tăng các cuộc tiếp xúc và trao đổi sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.

Trong giai đoạn Nhật Bản cai trị Bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945, một số lượng lớn người Triều Tiên đã bị cưỡng ép tới Nhật Bản để lao động.

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.