Không bóng dáng lao động Triều Tiên tại Kaesong

Ngày 9/4, một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố rút toàn bộ lao động và ngừng mọi hoạt động tại KCN chung Kaesong, hiện không thấy bóng dáng công nhân Triều Tiên làm việc tại tổ hợp do Hàn Quốc đầu tư vốn này.

Ngày 9/4, một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố rút toàn bộ lao động và ngừng mọi hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, hiện không thấy bóng dáng công nhân Triều Tiên làm việc tại tổ hợp do Hàn Quốc đầu tư vốn này.

Không bóng dáng lao động Triều Tiên tại Kaesong ảnh 1

Đường vào khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa và không một bóng người. Ảnh: AFP/TTXVN.

Nữ phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói: "Như đã thông báo, không thấy công nhân Triều Tiên nào làm việc sáng nay". Sau chuyến thị sát của ông Kim Yang-Gon, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, hôm 8/4, Bình Nhưỡng tuyên bố tạm thời đóng cửa Kaesong. Theo ông Kim, sau khi rút lao động và tạm thời cho ngừng mọi hoạt động tại Kaesong, Bình Nhưỡng sẽ "xem xét nên để khu công nghiệp này tồn tại hay sẽ đóng cửa".

Có khoảng 53.000 lao động Triều Tiên làm việc cho 123 công ty Hàn Quốc tại Kaesong, khu công nghiệp được thành lập năm 2004 và nằm cách biên giới liên Triều 10km.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.