Triều Tiên sẵn sàng đối phó mọi tình huống tại Kaesong

Khu công nghiệp Kaesong không thể hoạt động như bình thường do các hành động thiếu thận trọng của Hàn Quốc, vì thế các ban, ngành hữu quan cần “được đặt trong tình trạng báo động cao” đề phòng trường hợp Mỹ và Hàn Quốc có các động thái khiêu khích.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/4 đưa tin Triều Tiên sẵn sàng đối phó với mọi tình huống mới tại khu công nghiệp chung Kaesong. Phát biểu trong chuyến thăm khu công nghiệp Kaesong, Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang Gon khẳng định “khu công nghiệp này không thể hoạt động như bình thường do các hành động thiếu thận trọng của Hàn Quốc”, vì thế các ban, ngành hữu quan cần “được đặt trong tình trạng báo động cao” đề phòng trường hợp Mỹ và Hàn Quốc có các động thái khiêu khích.
Triều Tiên sẵn sàng đối phó mọi tình huống tại Kaesong ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc kiểm tra các phương tiện giao thông trên tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Kaesong, tại trạm kiểm soát ở thành phố biên giới Paju ngày 8/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình Nhưỡng đã ra lệnh cấm người và hàng hóa vào khu công nghiệp Kaesong từ ngày 4/4 nên các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại đây bị thiếu lương thực và nguyên vật liệu thô. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hyun Oh-Seok ngày 8/4 đã thúc giục Triều Tiên dỡ bỏ lệnh cấm trên, cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không được lợi gì từ hành động này. Cùng ngày, Đảng Thế giới mới (Saenuri) cầm quyền ở Hàn Quốc cũng lên án lệnh cấm của Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Triều Tiên sớm dỡ bỏ lệnh này để khu công nghiệp chung Kaesong hoạt động bình thường. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Saenuri Hwang Woo-yea nhấn mạnh “sẽ rất khó có thể khôi phục lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong một khi khu công nghiệp này bị đóng cửa. Bên cạnh đó, việc đóng cửa Kaesong không chỉ gây tổn thất nặng nề về kinh tế cho Hàn Quốc mà cả 53.000 công nhân Triều Tiên đang có việc làm ổn định”. Tính đến nay, đã có 13 trong tổng số 123 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong ngừng hoạt động sản xuất do thiếu nguyên liệu và lương thực. Dự kiến sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp khác rơi vào tình trạng tương tự nếu lệnh cấm trên của Bình Nhưỡng tiếp tục được duy trì.Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong ngày 8/4 sẽ có thêm 39 nhân viên nước này rời khỏi Kaesong. Hiện còn khoảng 500 nhân viên Hàn Quốc đang làm việc ở khu vực này.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.