Tăng cường hợp tác GTVT giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan

Ngày 21/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) đầu tiên giữa ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ hợp tác về giao thông vận tải trong thời gian tới.
Ngày 21/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) đầu tiên giữa ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ hợp tác về giao thông vận tải trong thời gian tới.Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Sommad Pholsena và Bộ trưởng GTVT Thái Lan Chadchart Sittipunt.
Tăng cường hợp tác GTVT giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan ảnh 1

Các Bộ trưởng ký bản sửa đổi Bản ghi nhớ về việc thực hiện bước đầu Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng. Ảnh: giaothongvantai.com.vn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải Việt Nam Đinh La Thăng vui mừng về hợp tác GTVT giữa ba nước đã đạt được những thành tựu nhất định thông qua hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN, GMS và song phương như Hiệp định vận tải đường bộ, hàng không… Tuy nhiên, việc triển khai các Hiệp định vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bất cập. Chính vì vậy, Bộ trưởng Đinh La Thăng hy vọng rằng, Hội nghị Bộ trưởng GTVT ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ giải quyết những bất cập, hạn chế, tăng cường thúc đẩy kết nối GTVT giữa ba nước. Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “Chính ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan là các bên khởi xướng và ký kết đầu tiên của Hiệp định GMS-CBTA."Tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Sommad Pholsena và Bộ trưởng Chadchart Sittipunt đã thảo luận và thống nhất: các nước sẽ sớm hoàn thành thủ tục nội bộ để ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan về việc bổ sung Quốc lộ 8 và Quốc lộ 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS-CBTA. Các tuyến đường nêu trên được mở cho vận tải qua lại biên giới sẽ rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển, thu hút hàng hóa quá cảnh từ Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Lào đến cảng Vũng Áng và cảng Hòn La trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa vận chuyển đến khu vực Đông Bắc Á, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực có tuyến đường chạy qua. Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng GTVT ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan đã thống nhất Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan về vận tải du lịch bằng đường bộ. Kế hoạch hành động đưa ra những hoạt động cụ thể như thành lập các Tiểu ban về Giao thông, Du lịch, Xuất nhập cảnh và Hải quan để hỗ trợ cho Ủy ban hỗn hợp thực hiện Thỏa thuận và một số các hoạt động khác với các mốc thời gian cụ thể. Thỏa thuận được thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy du lịch bằng đường bộ, cũng như tăng cường thương mại, đầu tư giữa ba nước.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.