Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhận lời mời của Hội Nhà báo Thái Lan, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu đã thăm làm việc tại Thái Lan từ ngày 21-25/11 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hội báo chí hai nước. 
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi. Ảnh (tư liệu): TTXVN phát

Trong cuộc làm việc với Hội Nhà báo Thái Lan do Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan Mongkol Bangprapa chủ trì chiều 21/11, hai bên đã điểm lại tình hình, kết quả hoạt động, sự hợp tác giữa 2 tổ chức hội nhà báo thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan Chavarong Limpattamapanee và đoàn các nhà báo Thái Lan vào tháng 7 vừa qua, khẳng định các chuyến giao lưu, trao đổi đoàn báo chí giữa hai nước đã, đang và sẽ góp phần tăng cường, khẳng định thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa báo chí Việt Nam và Thái Lan trong hơn 30 năm qua.

Hai bên đã đề xuất và thảo luận một số chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai hội nhà báo trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của các cơ quan báo chí, các tổ chức hội, trao đổi phóng viên, tổ chức các khóa tập huấn cho phóng viên tác nghiệp trong tình trạng nguy hiểm, đào tạo ngôn ngữ cho phóng viên… Bên cạnh đó, hai bên cũng đề cập tới ý tưởng tổ chức các hoạt động chung về thể thao, văn hóa không chỉ giữa hai tổ chức hội mà có thể mở rộng ra phạm vi khu vực giữa các hiệp hội báo chí các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình đất nước Việt Nam và đất nước Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh thông tin hiện nay vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nguồn tin phương Tây, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng các hội nhà báo khu vực cần có sự hợp tác trao đổi hơn nữa, để mỗi nước có được thông tin trực tiếp nắm bắt từ chính các cơ quan báo chí thành viên nhằm hiểu rõ vấn đề thay vì nhìn nhận qua một bên thứ ba. Trên tinh thần đó, hai hội nhà báo sẽ đóng vai trò là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các hội nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước ở cả trung ương và địa phương, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. 

Đặc biệt trong cuộc làm việc, hai bên đã thảo luận, điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong Bản ghi nhớ (MOU) ký năm 2016 để phù hợp với hiện tại và dự kiến ký MOU mới này vào năm 2024 nhân dịp đoàn Hội Nhà báo Thái Lan và Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cũng đề xuất với phía bạn ủng hộ và tham gia chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong cơ quan báo chí tại Hội thảo báo chí quốc tế ASEAN do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6-9/12 tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Thái Lan, đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cũng tới thăm Tập đoàn truyền thông đa phương tiện Thái Lan ThaiPBS cùng một số cơ sở đào tạo nghề của nước bạn.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.