Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam - Australia

Chiều 23/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia, bà Karens Andrews.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác thực thi pháp luật Australia đã từng bước được tăng cường trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Australia đang triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và Biên bản Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2019 và dự kiến sẽ tổ chức Đối thoại An ninh lần thứ ba vào năm 2022 tại Australia khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Australia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Australia, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia giai đoạn 2020-2021; thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác an ninh, quốc phòng; nghiên cứu lộ trình nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên tiếp tục duy trì, triển khai các hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm có liên quan hai nước, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, nhất là Bản Ghi nhớ về hợp tác Cảnh sát và Phòng, chống tội phạm có tổ chức năm 2020; Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù năm 2018.

Hai bên tích cực phối hợp chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba vào năm 2022 tại Australia khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam mong muốn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia cùng các thành viên Chính phủ Australia tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước ngày càng được thắt chặt hơn nữa trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, quản lý xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực phòng, chống các loại tội phạm ma túy, công nghệ cao, mua bán người và đưa người di cư trái phép, tội phạm phi truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Karens Andrews bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Australia với Bộ Công an Việt Nam, trong đó có Bộ Nội vụ Australia nói riêng tiếp tục được duy trì, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Bộ trưởng Karens Andrews mong muốn, thời gian tới, Bộ Nội vụ Australia và Bộ Công an Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, nâng cao năng lực điều tra, cảnh sát, an ninh...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.