Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp và hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk.

Chào mừng Tư lệnh Kim Jong-uk và Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là cơ hội quan trọng để hai bên cùng trao đổi, cụ thể hóa các phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang đạt được những phát triển vượt bậc và toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng vững chắc của lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế mạnh mẽ và giao lưu nhân dân cùng phát triển. Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan vào tháng 4/2023, các cấp làm việc của hai bên đã tích cực trao đổi, phối hợp để nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ được ký kết sắp tới sẽ là điểm nhấn trong thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, là cột mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc Cảnh sát biển Hàn Quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, Tư lệnh Kim Jong-uk khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên, trước mắt sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam, đồng thời đề xuất Chính phủ Hàn Quốc cung cấp những hỗ trợ kĩ thuật, bảo dưỡng đi kèm theo tàu tuần tra này.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, tại hội đàm, hai bên đã thống nhất sẽ tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trọng điểm mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của Bộ Công an; tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho Cảnh sát đường thủy, Bộ Công an Việt Nam để làm chủ tàu tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ.

Hai bên tiến hành trao đổi đoàn lãnh đạo và cấp làm việc để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của Cảnh sát biển Hàn Quốc và Cảnh sát Giao thông (phụ trách lĩnh vực đường thủy) Việt Nam. Từ đó đề ra các kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.