Tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ Việt Nam- Nhật Bản

Chiều 22/8, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản do Hạ nghị sĩ Keisuke Suzuki, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Trưởng Ban Thanh niên của Đảng làm Trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 21-25/8/2017.
Tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ Việt Nam- Nhật Bản ảnh 1

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp đoàn Nghị sĩ trẻ Quốc hội Nhật Bản do Hạ Nghị sĩ Keisuke Suzuki, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) làm Trưởng đoàn. Ảnh: Dương Bình/TTXVN phát

Đồng chí Phạm Minh Chính hoan nghênh Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do Hạ nghị sĩ Keisuke Suzuki, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Trưởng Ban Thanh niên LDP làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; tin tưởng rằng sự có mặt của các nghị sĩ - những chính trị gia trẻ, những nhà lãnh đạo tương lai của Đảng LDP sẽ tích cực thúc đẩy sự hiểu biết, giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước, các địa phương và thế hệ trẻ thanh niên hai nước.

Vui mừng nhận thấy quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á" giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như những đóng góp tích cực của Nhật Bản trong việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cho rằng thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ; tăng cường vai trò cầu nối của các nghị sỹ, đại biểu địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân; có các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại song phương, thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, năng lượng, công nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước đã có sự cộng tác chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực và có hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước nói riêng và hợp tác giữa hai nước nói chung; tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ làm cầu nối thúc đẩy, tạo điều kiện để các quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Cảm ơn đồng chí Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn, Hạ nghị sĩ Keisuke Suzuki, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Trưởng Ban Thanh niên của Đảng cho rằng năm 2017 đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi của hai nước, đó là chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản; chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua tiếp tục tạo ra những bước phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Hạ nghị sĩ Keisuke Suzuki cho rằng Nhật Bản và Việt Nam cần hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế vì lợi ích nhân dân hai nước. Đánh giá để phát triển bền vững, hai quốc gia đều phải đối diện với những rào cản, vì vậy thời gian tới, hai bên cần có sự phối hợp và cùng các nước khác xây dựng môi trường phát triển ổn định.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.