Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi lý luận giữa Việt Nam - Lào

Chiều 5/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng đón, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm làm việc với Học viện ngay đầu năm mới 2024; nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang phát triển rất tốt đẹp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao thành tựu chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào, đặc biệt từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tác động của những biến động khó lường của tình hình thế giới, khu vực; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới và phát triển của Lào.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trao đổi, chia sẻ những thành tựu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đạt được, nhất là trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp cho Lào, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào triển khai thực hiện tốt thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và giữa hai Học viện; trong đó có xây dựng và chuẩn hóa chương trình đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Lào.

Cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết, mục đích của chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam là nhằm chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam trong việc biên soạn lịch sử Quốc hội Lào 50 năm trưởng thành và phát triển, đồng thời mong muốn Quốc hội hai nước sẽ cùng nhau biên soạn cuốn lịch sử quan hệ Quốc hội Lào - Việt Nam. Cùng với đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với các ủy ban của Quốc hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu lập pháp trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong xây dựng nhà nước pháp quyền và hệ thống chính quyền ở địa phương.

Đánh giá cao sáng kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào trong việc hai nước hợp tác để biên soạn lịch sử quan hệ Quốc hội Lào - Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với đội ngũ các nhà khoa học về lịch sử Đảng, các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước và pháp luật sẵn sàng tham gia hỗ trợ Lào trong công tác biên soạn hai cuốn sách có ý nghĩa rất quan trọng này.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.