Tăng cường hợp tác công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn đã có buổi hội đàm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hành tem chung nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược là những nội dung chính được thảo luận.

Với vai trò là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã điểm lại những nét chính trong quan hệ truyền thống hữu nghị hợp tác lâu dài vốn có giữa 2 quốc gia.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông luôn được duy trì và củng cố. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, coi đây là ngành công nghệ mũi nhọn, cần ưu tiên phát triển trước để hỗ trợ các ngành kinh tế khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin của Ấn Độ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin... Đây là cơ sở để hai nước tiến hành đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Chính phủ Ấn Độ vừa công bố dành 1 tỷ USD hỗ trợ các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar tập trung vào các dự án kết nối số và kết nối cơ sở hạ tầng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hai bên trao đổi chi tiết hơn về chương trình này trong thời gian tới. Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ trưởng đề nghị phía Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo các kỹ sư công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish hoan nghênh những hợp tác giữa hai nước trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác sâu, rộng, toàn diện trong thời gian tới.

Hiện phía Ấn Độ đã thành lập nhóm công tác chung làm đầu mối để triển khai biên bản ghi nhớ đã được ký trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Về hoạt động phát hành tem kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ, phía Ấn Độ sẽ phối hợp thực hiện sự kiện này.

Trên cơ sở 45 năm quan hệ ngoại giao đã có, hai bên tin tưởng hội đàm này sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thời gian tới.

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.